Khởi tố vụ tường bao đổ sập đè tử vong nữ sinh lớp 6 ở Thái Bình

01/12/2020 11:05 GMT+7

Liên quan vụ nữ sinh lớp 6 bị tường bao nhà hàng xóm đổ vào người dẫn đến tử vong , Công an H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sáng nay, 1.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, liên quan đến vụ việc em Vũ Thị Huyền (11 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Phong Châu, H.Đông Hưng) bị tường bao nhà hàng xóm sập đổ đè lên người dẫn đến tử vong, ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hưng đã tiến hành khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hưng đã triệu tập anh Nguyễn Văn Kiên (20 tuổi, con trai ông Nguyễn Văn Tỵ, chủ nhà có tường bao bị đổ sập) để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc tường bao bị đổ sập làm em Huyền tử vong chiều 22.11, anh Nguyễn Văn Kiên đang dùng máy xúc được chế từ máy nâng, múc đá dăm đổ vào xe cải tiến (xe lôi tự chế kéo bằng xe máy - PV) phía bên trong bức tường bị đổ để vận chuyển đến nhà khách hàng.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 22.11, người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, H.Đông Hưng phát hiện 1 nữ học sinh bất tỉnh, bị thương nhiều vị trí trên người bên cạnh chiếc xe đạp và đống gạch, đá đổ nát trên đường làng, liền hô hoán báo chính quyền, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân sau đó đã tử vong.
Nữ sinh xấu số được xác định là em Vũ Thị Huyền (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS xã Phong Châu).
Vào thời điểm trên, Huyền đang đạp xe trên đường trục xã trở về nhà, đến đoạn đường làng còn cách nhà khoảng 200 m thì bất ngờ, tường bao của hộ ông Nguyễn Văn Tỵ (55 tuổi, ngụ cùng thôn) đổ sập xuống, đè vào xe đạp và người, khiến em ngã ra đường.
Theo quan sát, đoạn tường bao nhà ông Nguyễn Văn Tỵ cao khoảng gần 2 m, dài khoảng 20 m uốn hình chữ L đã cũ, phía dưới xây bằng gạch ba banh, phía trên xây bằng gạch đỏ, có dấu hiệu của nhiều lần vỡ, chắp vá, cơi nới; được trưng dụng để che chắn bãi chứa vật liệu xây dựng gồm đá, cát, xi măng phía bên trong.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.