Khốn khổ vì mưa lũ dồn dập

Từ tối 3.12 đến chiều 4.12, lũ tiếp tục dâng cao khiến hàng chục ngàn hộ dân ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên bị cô lập, lực lượng chức năng đã di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Chiều 4.12, hàng chục người dân ở P.Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định) phải che lều bạt tạm bợ bên mép đường sắt để người và gia súc, gia cầm tránh lũ. Theo ông Lê Văn Mẫn (62 tuổi, ở KV.6, P.Nhơn Phú), khoảng 20 giờ ngày 3.12, nước lũ lên nhanh, vợ chồng ông cùng con gái ra mép đường sắt sau nhà căng bạt ở tạm, chờ nước rút. Do chỉ kịp mang vài vật dụng thiết yếu, trưa 4.12, gia đình ông Mẫn chỉ mua được cháo trắng ăn cầm hơi. “Từ tháng 11 đến nay, chúng tôi phải 4 lần chạy lũ trong đêm nên nhiều đồ đạc bị trôi hoặc hư hỏng, cuộc sống rất khó khăn”, ông Mẫn nói.
Ngày 4.12, tuyến đường Hùng Vương (TP.Quy Nhơn), QL19, tuyến đường ĐT 640 (từ TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước đi xã Cát Tiến, H.Phù Cát), tuyến ĐT 636 (từ TT.Bình Định, TX.An Nhơn đi xã Phước Hòa, H.Tuy Phước)… bị ngập nước một số đoạn từ 0,4 - 1,2 m, giao thông bị ách tắc.
Ông Phan Xuân Hải, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, cho biết đến chiều 4.12, toàn tỉnh có 4 nhà sập, 26.897 nhà dân bị ngập nước, 710 ha lúa và 140 ha hoa màu bị ngập, 5 cầu bị sạt lở, hư hỏng. Các cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 39 hộ dân ở H.Phù Cát và TX.An Nhơn đến nơi an toàn. Các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định (ngoại trừ ở nội thành TP.Quy Nhơn) nghỉ học trong ngày 4.12.
Tại Phú Yên, ngày 4.12, các tuyến đường từ TT.Chí Thạnh (H.Tuy An) đi TT.La Hai (H.Đồng Xuân) và từ TT.Chí Thạnh đi xã An Nghiệp (H.Tuy An) đã bị lũ chia cắt. Lực lượng chức năng đã di dời hơn 3.757 hộ dân tại các huyện Đồng Xuân, Tuy An đến nơi an toàn. Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, cho biết huyện có 1.931 căn nhà bị ngập và 5 xã bị chia cắt hoàn toàn, gồm: Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 3 và Phú Mỡ.
Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Sông Hinh đã xả lũ với tổng lưu lượng hơn 4.454 m3/giây. Tối 3.12, ông Châu Văn Dũng (57 tuổi, ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân, Phú Yên) - Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Kỳ Lộ, cùng con trai lội qua suối Đập (trên tuyến đường từ xã Xuân Quang 1 đi xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) thì ông Dũng bị lũ cuốn mất tích; con trai ông bám tảng đá nên lên được bờ.
Tối 4.12, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục QLĐB III, Tổng cục Đường bộ VN), cho biết các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tuyến đường trên bị sạt lở tại Km 64+210 (thuộc H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), khiến đất đá tràn kín mặt đường, điểm sạt lở kéo dài đến 40 m. Đây là lần thứ 5 từ ngày 2 - 4.12, sạt lở xảy ra tại vị trí nói trên. Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, giải tỏa hiện trường để các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục, nên rất có thể sạt lở vẫn xảy ra. Cơ quan chức năng cảnh báo các phương tiện cẩn trọng khi lưu thông qua tuyến đường này.
Miền Trung mưa lũ, Nam bộ triều cường
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Bình - Phú Yên, khu vực bắc Tây nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 6.12 mưa lớn sẽ giảm dần. Do khu vực Trung bộ, Tây nguyên nhiều hồ đã đầy nước, nên nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này. Lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên lại, hạ lưu sông Ba (Phú Yên) đang lên và đạt đỉnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai. Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại tỉnh Bình Định và Phú Yên tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại các địa phương: Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Ở Phú Yên là Đồng Xuân, Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An, Tuy Hòa.
Trong khi đó ngày 4.12, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 2,16 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,18 m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,57 m, trên báo động (BĐ) 3. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có khả năng lên mức 1,63 m, trên BĐ 3 0,13 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều hằng ngày từ 5 - 7 giờ và từ 18 - 20 giờ. Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 5 - 6.12, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt mức 2,25 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt mức 2,25 m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ 1 - BĐ 2, các trạm gần cửa sông lên trên BĐ 3. Chí Nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.