Không để hành khách phải ở lại ga, bến trong đêm giao thừa

21/01/2012 18:14 GMT+7

Ngày 19/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có Công điện yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo không để hành khách phải ở lại bến xe, ga tàu, sân bay trong đêm giao thừa, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được sum họp đón Xuân Nhâm Thìn an toàn và thuận lợi.


Bảo đảm mọi người đều được sum họp đón xuân Nhâm Thìn an toàn và thuận lợi - Ảnh minh họa

 
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ban An toàn giao thông các địa phương tập trung cao độ vào công tác tổ chức đợt cao điểm vận tải khách, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo không để hành khách phải ở lại bến xe, ga tàu, sân bay trong đêm giao thừa; tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn hành khách mua vé tại các điểm bán vé được ủy quyền để được bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, đặc biệt là hành khách đường bộ không đón xe ngoài bến hoặc tại điểm đỗ trái phép.

Ngăn chặn chở quá tải; đình chỉ ngay lái xe khách vi phạm

Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các vi phạm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; kiên quyết ngăn chặn phương tiện chở quá số người quy định, bố trí phương tiện đưa khách quá tải tiếp tục hành trình; kiên quyết đình chỉ ngay lái xe khách điều khiển phương tiện nếu đã bị tạm giữ hoặc thu hồi Giấy phép lái xe.

Cùng với đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải khách, đặc biệt chú trọng hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; xử lý nghiêm những phương tiện hoạt động trái phép.

Trước đó, ngày 4/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng có Công điện yêu cầu thực hiện ngay biện pháp cụ thể nhằm khắc phục nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc gây ra ùn tắc giao thông tại các địa bàn trọng yếu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Xuân Nhâm Thìn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.