Không lạm dụng yếu tố bảo vệ bí mật nhà nước để cản trở hoạt động giám sát

31/03/2015 07:00 GMT+7

Ngày 30.3, tại TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tỉnh, thành phía nam về dự án luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Ngày 30.3, tại TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tỉnh, thành phía nam về dự án luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Theo ông Trần Đình Long, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, dự án luật được thiết kế 4 chương, 90 điều với tinh thần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; phát huy vai trò của giám sát trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị luật nên quy định cụ thể quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Theo đó, không được lạm dụng yếu tố bảo vệ bí mật nhà nước để cản trở hoạt động giám sát của cơ quan dân cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.