Kiểm tra cơ sở bị tố lập nhóm trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử VN

03/08/2016 09:22 GMT+7

Theo tố giác, có một số thành viên trong nhóm hiện là nhân viên của cửa hàng Cao su A. ở Đà Nẵng.

Ngày 2.8, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng vào cuộc xác minh thông tin một nhóm trên mạng xã hội WeChat bị tố cáo xuyên tạc lịch sử và chủ quyền Việt Nam.
Trước đó, nhiều hướng dẫn viên du lịch Việt Nam phản ánh trên mạng xã hội WeChat có nhóm mang tên Cao su A., trong đó, ngoài nội dung thông báo thời gian các đoàn du khách đến mua sắm tại cửa hàng, còn có nhiều thành viên dùng lời lẽ kích động hận thù, xuyên tạc cuộc chiến tranh biên giới 1979.
Nhiều thành viên đã bình luận sai sự thật, cho rằng Việt Nam đi xâm lược các nước khác từ cuối thập niên 1970 đến đầu những năm 1990, xúi giục người Trung Quốc không nên đi du lịch Việt Nam với lý do không an toàn.
Theo tố giác, có một số thành viên trong nhóm hiện là nhân viên của cửa hàng Cao su A. ở Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT-TT TP.Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, sở này đã phối hợp Sở Ngoại vụ để kiểm tra nội dung trang mạng xã hội này để có cơ sở xử lý. Cùng ngày, cơ quan an ninh Công an TP.Đà Nẵng cũng đã vào cuộc làm việc với chủ cơ sở Cao su A. để làm rõ các vấn đề liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.