Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư Huyện ủy Tuy Đức

22/03/2018 09:38 GMT+7

Một lãnh đạo UB Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết cơ quan này đã thông báo quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông K’Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức.

Ngày 21.3, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết cơ quan này đã thông báo quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông K’Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức, do liên quan việc gia đình nhận khoán đất rừng trái quy định và một số nội dung khác.
Cuối năm 2007, Công ty TNHH lâm nghiệp Quảng Tín giao khoán hơn 15 ha đất rừng ở tiểu khu 1525 (thuộc lâm phần xã Quảng Tín, H.Tuy Đức) cho vợ ông K’Bốt là bà H’Yang. Tại thời điểm đó, bà H’Yang có hộ khẩu tại TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông) nên không thuộc diện được giao khoán đất rừng theo Nghị định 135/2005 của Chính phủ. Gần đây, qua kiểm tra, cho thấy hơn 11 ha rừng trong diện tích giao khoán trên bị chặt phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.