Kiểm tra thông tin vụ phá rừng quy mô lớn

09/04/2018 09:00 GMT+7

Cơ quan chức năng đang kiểm tra thông tin về vụ phá rừng quy mô lớn tại thôn Pà Xua (xã Tà Bhing, H.Nam Giang, Quảng Nam).

Ngày 8.4, ông Đinh Văn Hồng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng quy mô lớn tại thôn Pà Xua (xã Tà Bhing, H.Nam Giang) - thuộc lâm phận quản lý của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, và phối hợp với Cơ quan công an H.Nam Giang, Bộ đội biên phòng tổ chức đoàn đi xác minh, nhưng hiện chưa có kết quả.
Theo ông Hồng, nếu khu vực phá rừng xảy ra ở thôn Pà Xua thì không phải địa bàn do Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh quản lý; đây là khu vực giáp ranh giữa H.Nam Giang và H.Phước Sơn nên chưa thể xác định được tọa độ lâm tặc tàn phá. Bà Phạm Thị Như, Phó chủ tịch UBND H.Nam Giang, cũng cho biết “chỉ nghe thông tin chứ chưa nắm chính xác số lượng gỗ bị chặt hạ”.
Theo thông tin Thanh Niên thu thập, ngoài phản ánh về vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, lâm tặc còn tàn sát nhiều loài thú quý hiếm như voọc chà vá chân xám, tê tê... Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh rộng 75.000 ha, thuộc địa bàn 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn. Nơi đây có hơn 830 loài thực vật bậc cao, trong đó 23 loài đặc hữu của VN, 49 loài có tên trong Sách đỏ VN. Bộ NN-PTNT đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ xem xét nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành vườn quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.