Kiểm tra việc san ủi trái phép xâm hại hồ Đan Kia - Suối Vàng

03/10/2018 11:44 GMT+7

Ngày 3.10, ông Phạm Triều, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc san ủi đất cạnh hồ Đan Kia - Suối Vàng .

Cũng trong ngày 3.10, ông Sử Thanh Hoài, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết đã có văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (đơn vị chủ rừng) kiểm tra, xử lý tình trạng san ủi trái phép tại tiểu khu 112B, dọc tuyến ĐT 722. 
Theo ông Hoài, qua các đợt kiểm tra, các cơ quan chức năng của H.Lạc Dương đã phát hiện 37 vụ san ủi đất trái phép, ra quyết định xử phạt hành chính trên 105 triệu đồng.
Khu nhà kính sát mép hồ Đan Kia- Suối Vàng Lâm Viên
Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 2.10, gần khu vực nhà máy nước Đan Kia - Suối Vàng (cung cấp nước sạch cho TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), một khu đất diện tích khoảng trên 5.000 m2 vừa mới bị san ủi, đất san ủi tràn xuống lòng hồ.
Đất san ủi đẩy xuống lòng hồ Đan Kia - Suối Vàng Lâm Viên
Cách đó khoảng 400 m về phía thượng nguồn, một khu đồi khác nằm ngay mép hồ cũng bị san ủi thành 6 bậc thang, diện tích hàng ngàn mét vuông.
Những hoạt động san ủi đất này trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước của hai nhà máy cung cấp nước sạch cho TP.Đà Lạt và TT.Lạc Dương (H.Lạc Dương).
Khu đồi cạnh hồ bị san ủi thành 6 bậc Lâm Viên
Trước đó, từ tháng 4, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định ngừng thực hiện quy định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nguyên nhân, do trong quá trình thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng có nhiều bất cập như thực hiện không đúng quy định, không đúng nội dung cấp phép.
Với hồ Đan Kia - Suối Vàng trên địa bàn TT. Lạc Dương, được xác định là hồ đa chức năng, vừa là hồ thủy điện, cung cấp nước sinh hoạt cho TP. Đà Lạt và TT Lạc Dương, vừa là hồ cảnh quan...
Rừng thông quanh khu vực hồ  được giao cho Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý; lòng hồ hai năm qua chuyển cho Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-PTNN Lâm Đồng) quản lý
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.