Kiến nghị bỏ hạn ngạch nhập khẩu phim

12/03/2009 23:54 GMT+7

Hôm qua 12.3, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH đã thảo luận việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh. Điều kiến nghị sửa đổi mới nhất là bỏ quy định về hạn ngạch nhập khẩu phim; cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất, phát hành phim (luật hiện hành không cho phép). Khi thành lập liên doanh, phía nước ngoài được góp tới 51% vốn pháp định.

Ngoài ra, dự luật sửa đổi còn cho phép các doanh nghiệp sản xuất phim được quyền thuê người nước ngoài làm giám đốc, tổng giám đốc. Nhiều đại biểu băn khoăn, việc mở quá rộng như dự luật sẽ dẫn đến khó khăn trong khâu kiểm duyệt nội dung. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH Đào Trọng Thi cho rằng chúng ta đã cam kết khi gia nhập WTO thì phải mở nhưng vẫn có quyền dựng những hàng rào kỹ thuật để kiểm soát. Theo ông Thi, "bỏ hạn ngạch nhập khẩu phim nhưng chỉ cho doanh nghiệp có rạp chiếu mới được nhập".

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.