Kiến nghị điều tra có hay không việc công an 'bảo kê' cho sòng bạc

Lê Lâm
Lê Lâm
16/10/2018 07:21 GMT+7

HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh có hay không việc 2 cựu cán bộ công an giúp sức cho các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 15.10, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Weng Guang Yu (41 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Yang ZhiBin (18 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) 11 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam); Vòng Chắn Lìn (30 tuổi) và Nguyễn Đăng Cần (66 tuổi), mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đinh Thuận (47 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và Hồ Văn Đạt (21 tuổi, tất cả ngụ Đồng Nai) 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, 13 bị cáo khác bị tuyên phạt tiền đến mức án 1 năm 4 tháng tù về tội đánh bạc. Đặc biệt, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh có hay không việc ông Phạm Hoàng Mai, nguyên Phó trưởng công an H.Cẩm Mỹ, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và ông Trần Văn Toàn, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, giúp sức cho các đối tượng Trung Quốc tổ chức đánh bạc; kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường kiểm soát đối với việc cấp phép và hoạt động của game bắn cá.
Theo cáo trạng, từ ngày 1.5.2017 đến 22.9.2017, Cai Defu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê căn nhà 4 tầng mặt tiền đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) với giá 150 triệu đồng/tháng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bắn cá, bắn rồng, đặt tên là Công ty Tia Chớp Bạc. Cai Defu thuê Weng Guang Yu làm quản lý; Yang ZhiBin làm kế toán; Lìn và Đạt làm phiên dịch; Cần và Thuận lo việc bảo kê.
Ngoài ra, Cai Defu còn thuê Nguyễn Hoàng Tùng Anh (23 tuổi, quê TP.Hải Phòng) làm đại diện pháp nhân, đồng thời nhờ móc nối với công an và dân xã hội nhằm bảo kê sòng bạc. Tùng Anh, Thuận, Cần nhờ ông Hoàng Mai và ông Toàn lo lót quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Đồng Nai với số tiền 90 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra ông Hoàng Mai và ông Toàn phủ nhận những lời khai có trong hồ sơ.
Cũng theo cáo trạng, trong hơn 4 tháng hoạt động, Cai Defu thu về 9,9 tỉ đồng, trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận còn lại gần 6,9 tỉ đồng. Hiện Cai Defu và Tùng Anh đang bỏ trốn, Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.