Kiến nghị dời bến tàu khách quốc tế TP.HCM

08/02/2009 01:19 GMT+7

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một bến tàu khách quốc tế sẽ được xây dựng tại trung tâm Khánh Hội sau khi cảng Sài Gòn đã di dời.

Vị trí này nằm ở thượng lưu cầu Phú Mỹ nên các hoạt động của bến tàu chắc chắn bị ảnh hưởng bởi chỉ có tàu khách chiều cao dưới 45m mới qua được tĩnh không cầu để vào bến, trong khi đa số tàu du lịch trên thế giới hiện nay có chiều cao hơn mức trên. Vì vậy Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng bến tàu khách quốc tế trên sông Nhà Bè tại khu vực Công viên Phú Thuận (Q.7). Nơi này đã được chính quyền thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hướng công viên sinh thái, văn hóa công cộng kèm các chức năng khác như du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng, resort, trung tâm giải trí kỹ thuật cao... rộng đến 120 ha, nên rất phù hợp với việc xây dựng bến tàu khách quốc tế.

N.Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.