Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

05/11/2008 00:19 GMT+7

Chiều 4.11, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN (UBQG) lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội. Theo báo cáo của ủy ban, từ đầu năm đến nay UBQG đã tham mưu xây dựng một số văn bản pháp luật và chính sách thanh niên như: Nghị định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thanh niên; dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với lực lượng TNXP; thông tư hướng dẫn thành lập Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế trong hoạt động. Hội nghị đã cho ý kiến vào dự thảo tờ trình Thủ tướng về việc kiện toàn UBQG, theo đó dự kiến sẽ bổ sung thêm một số thành viên (các bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp, Thông tin-Truyền thông, Văn phòng Chính phủ) nhằm tăng cường cơ quan phối hợp tham mưu cho Chính phủ giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về công tác thanh niên. Ngoài ra, bổ sung tăng cường bộ phận thường trực UBQG từ 3 người lên 6 người... 

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2008 và năm 2009, theo anh Võ Văn Thưởng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG, ủy ban sẽ tham mưu cho Thủ tướng tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên VN; phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trình Chính phủ phê duyệt kiện toàn UBQG; xây dựng cơ chế theo dõi, quản lý đối với lực lượng TNXP, trí thức trẻ tình nguyện, Hội doanh nghiệp trẻ và Hội cựu TNXP; tạo điều kiện để T.Ư Đoàn thực hiện đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015; xây dựng các chỉ số phát triển thanh niên; tăng cường hoạt động đối ngoại... 

Dự hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả làm được của UBQG trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đối ngoại góp phần thúc đẩy sự hội nhập, tăng cường giới thiệu hình ảnh VN ra nước ngoài. Phó thủ tướng gợi ý nên nghiên cứu, tổ chức điều tra nhu cầu nguyện vọng của thanh niên, nhất là tình hình hoạt động vui chơi giải trí của thanh niên để từ đó đưa ra kiến nghị với các cơ quan nhà nước; đồng thời kiến nghị sớm có nghị quyết liên tịch thực hiện miễn giảm phí dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích cách mạng, lịch sử, công trình văn hóa... đối với thanh niên từ 16 đến dưới 18 tuổi khi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống như Luật Thanh niên đã quy định.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.