Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 6 người chết, nhiều người bị thương nặng

02/10/2017 09:26 GMT+7

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 4 giờ ngày 2.10 tại xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh khiến 6 người chết, nhiều người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 2.10, trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 ô tô chở khách khiến 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.
[VIDEO] Hiện trường tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người chết ở Tây Ninh - Thực hiện: Giang Phương
Xe 16 chỗ tan nát khiến tài xế tử nạn cùng hàng loạt hành khách thương vong ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo thông tin ban đầu, vào giờ kể trên, ô tô loại 16 chỗ biển số 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, tỉnh An Giang)  điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh. Khi đến khu vực trên đã xảy va chạm với xe ô tô khách (loại 45 chỗ) 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đi chiều ngược lại.
Vụ tai nạn khiến ô tô 16 chỗ hư hỏng hoàn toàn; tài xế Hồ chết tại chỗ. Cũng trên ô tô 16 chỗ, ngoài tài xế còn có 5 hành khách tử vong tại chỗ, 8 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu.
Xe khách 50 chỗ nát phần đầu ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Trích xuất hộp đen
Trưa ngày 2.10, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết thông tin trích xuất hộp đen 2 xe trong vụ tai nạn xác định: Thời điểm xảy ra tai nạn, xe 67B-004.57 có tốc độ 61 km/h.
Xe 70B-015.23, trích xuất trước thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 3 giờ 34 phút, lưu thông với tốc độ là 42 km/h.
Một hành khách bị thương sức khỏe đang diễn biến xấu
Trong sáng cùng ngày (2.10), theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong 8 nạn nhân đang cấp cứu, hiện có 3 ca nặng và 1 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.
Đến trưa ngày 2.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, trong số 8 người đang điều trị hiện có 1 ca diễn biến nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.
Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh:
1. Trình Thị Thúy (45 tuổi)
2. Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi)
3. Nguyễn Văn Tâm (60 tuổi)
4. Nguyễn Văn Thương (13 tuổi)
5. Nguyễn Thị Thuỷ (53 tuổi)
6. Phan Thành Đúng (24 tuổi)
7. Lê Thị Ánh (75 tuổi)
8. Phan Văn Hiếu (17 tuổi)
* Riêng hành khách Phan Thị Thắm (17 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (6 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM). Được biết, hiện bé Yến đang trong tình trạng nguy kịch. 
* Tất cả cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, H.An Phú, tỉnh An Giang. Được biết, đoàn xe đang trên đường từ hướng TP.HCM lên Tòa Thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu trì cung.
Sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phạm Văn Tân, Trưởng ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh cùng các Phó ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đại tá Nguyễn Tri Phương, Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu Nguyễn Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện Dương Minh Châu có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý tai nạn giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành điều tra làm rõ. 
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Giang Phương
Hai ô tô hư hỏng nặng Ảnh: Giang Phương

Chiều 2.10, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ và Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái đã có mặt tại tỉnh Tây Ninh để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (giữa) cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh thăm hỏi em Nguyễn Văn Thương (13 tuổi) Ảnh: Giang Phương

Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết thêm toàn bộ viện phí, chi phí chuyển viện của các bệnh nhân sẽ được UBND tỉnh chi trả hoàn toàn.

Đồng thời, đối với 6 người tử nạn, UBND tỉnh cũng hỗ trợ chi phí chuyển thi thể về tận nhà an táng.

Cũng theo ông Ngọc, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, sau khi có kết quả sẽ tiến hành họp báo để công bố thông tin chính thức.

Danh sách 6 người tử vong

1. Nguyễn Thị The (48 tuổi)

2. Nguyễn Văn Xuân (57 tuổi)

3. Lý Thị Nhiển (67 tuổi)

4. Phan Thị Nhanh (21 tuổi)

5. Nguyễn Văn Kiến (60 tuổi)

6. Nguyễn Văn Hồ (33 tuổi, tài xế)



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.