Kịp thời phản ánh thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND

19/06/2015 05:42 GMT+7

Chiều 18.6, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, những người làm báo trong và ngoài lực lượng CAND nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2015). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng Báo Thanh Niên

Chiều 18.6, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, những người làm báo trong và ngoài lực lượng CAND nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2015). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Anh Nguyễn Đắc Vinh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Báo Thanh Niên - Ảnh: Ngọc Thắng
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen nhau, đòi hỏi những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin, vì lợi ích, an ninh quốc gia, vì quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị báo chí cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội; kịp thời phản ánh thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND...
Cùng ngày, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng VN.
Anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những đóng góp tiêu biểu của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền định hướng cho thế hệ thanh niên VN rèn luyện, hướng đến những giá trị tốt đẹp. Các nội dung phản ánh trên mặt báo luôn bám sát chủ trương, công tác Đoàn và sự phát triển của thanh niên. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn tờ báo tiếp tục đi sâu phản ánh các vấn đề đời sống thanh niên, nêu gương người tốt việc tốt, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khích lệ thanh thiếu niên rèn luyện, cùng nhau sống đẹp, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.