Kon Tum: Mưa lớn khiến 4 cây cầu ở 1 xã bị sập, hư hỏng

12/10/2020 18:06 GMT+7

Sông Đăk Pxy, đoạn chảy qua xã Đăk Pxy (H.Đăk Hà) nước dâng cao và chảy xiết khiến 2 cây cầu treo bị sập hoàn toàn, 1 cây cầu treo và 1 cây cầu bê tông khác bị hư hỏng nặng.

Ngày 12.10, UBND tỉnh Kon Tum có báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 6 gây ra.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 6, trong những ngày qua trên địa bàn H.Đăk Hà có mưa to và rất to. Sông Đăk Pxy, đoạn chảy qua xã Đăk Pxy (H.Đăk Hà), nước dâng cao và chảy xiết khiến 2 cây cầu treo bị sập hoàn toàn, 1 cây cầu treo và 1 cây cầu bê tông khác bị hư hỏng nặng.

Bão số 7 xuất hiện có thể tiến vào miền Trung, miền Bắc

Cầu Đăk Kơ Đương bị sập hoàn toàn do mưa lớn kéo dài

Ảnh: C.T.V.

Cụ thể, cầu treo dân sinh tại thôn Đăk Kơ Đương dài 120 m, rộng 1,2 m, sàn làm bằng gỗ và cầu treo dân sinh thôn Krong Đuân Dài 150 m, rộng 1,2 m, sàn gỗ bị cuốn trôi hoàn toàn.
Cầu bê tông Hoàng Nhi tại thôn 10 đoạn từ tỉnh lộ 677 đi vào công trình thủy điện Đức Nhân xã Đăk Pxy bị gãy sập gây chia cắt giao thông. Cây cầu bê tông này bị sập 2 nhịp giữa sông dài 14 m. Còn cầu treo dân sinh tại thôn 9, 10 dài 120m, rộng 1,2 m, sàn gỗ bị cuốn hoàn toàn sàn mặt cầu.
Ngoài ra, cầu qua suối Đăk Pin thôn 8 xã Đăk Pxy trên đường tránh lũ bị sạt lở hàm ếch vào sâu nửa đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Tại cầu Đăk Wét giữa xã Đăk Long và Đăk Pxy bị ngập sâu, cầu Đăk Câu xã Đăk Pxy trên tỉnh lộ 677 bị ngập sâu. UBND H.Đăk Hà đã chỉ đạo UBND Đăk Pxy cắm biển cảnh báo và cử lực lượng trực không cho người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.