Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh

10/02/2017 06:37 GMT+7

Sáng 9.2, lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (9.2.1907 - 9.2.2017) đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa 3-2 (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và nhiều lãnh đạo đã tham dự buổi lễ.
Cố Tổng bí thư Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9.2.1907 trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Từ lúc 18 tuổi, ông đã tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu vào năm 1925. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã 3 lần làm Tổng bí thư, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, ông được đánh giá là “Tổng bí thư của đổi mới”. Bên cạnh đó, cố Tổng bí thư Trường Chinh còn là một nhà văn hóa lớn với hàng loạt tác phẩm cùng các bài viết về văn hóa. Ông cũng là nhà báo, nhà thơ cách mạng nổi tiếng.
Trước buổi lễ trên, chiều 8.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thắp hương tưởng niệm cố Tổng bí thư Trường Chinh tại nhà tưởng niệm ông ở xã Xuân Hồng, H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.