Kỷ niệm 50 năm thành lập Đài phát thanh Giải phóng

12/02/2012 03:17 GMT+7

Ngày 11.2, tại Nhà hát TP.HCM, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài phát thanh Giải phóng.

Ngày 1.2.1962, tại cánh rừng thuộc căn cứ Mã Đà - chiến khu Đ, Đài phát thanh Giải phóng - cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã chính thức phát sóng buổi đầu tiên, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau ngày thống nhất đất nước, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) đã và đang nỗ lực tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đài phát thanh Giải phóng. Từ chỗ sau khi tiếp quản chỉ có một kênh AM 610 KHz, nay đài đã có thêm hai kênh FM thông tin thương mại - giải trí phát trên kênh 99,9 MHz và kênh giao thông đô thị trên kênh 95,6 MHz với tổng cộng 62 giờ phát trong một ngày, trở thành đài có uy tín trong báo giới cả nước và hệ thống phát thanh - truyền hình quốc gia. Dịp này, tập thể đài được UBND TP.HCM tặng cờ truyền thống.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.