Lai Châu: 3 bé trai đuối nước thương tâm khi ra suối câu cá

Trần Cường
Trần Cường
05/09/2020 14:42 GMT+7

Trong lúc lội ra dải cát giữa suối để cắm cần câu, 3 bé trai từ 6 - 8 tuổi ở Lai Châu gặp phải đoạn nước sâu, bị đuối nước. Được người dân cứu vớt, đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 bé đều không qua khỏi.

Chiều 5.9, một lãnh đạo UBND H.Tam Đường (Lai Châu) cho biết m, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tiểu học tử vong.
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 4.9, sau khi ăn cơm trưa, nhóm 4 học sinh Trường tiểu học xã Bình Lư (H.Tam Đường) rủ nhau ra suối tại khu đầu cầu treo bản Nà Hum (xã Hình Lư) câu cá.
Thấy giữa suối có dải cát, bé Tao Văn Phong (8 tuổi), Lò Văn Trưởng (6 tuổi) và Lò Văn Thuấn (6 tuổi, cùng trú xã Bình Lư, H.Tam Đường) rủ nhau lội ra để cắm cần câu. Trong lúc lội, 3 bé gặp phải đoạn nước sâu nên hụt chân và chìm xuống, mất tích.
Thấy các bạn gặp nạn, bé còn lại chạy đi cầu cứu người đi đường.
Sau khi tìm vớt được 3 nạn nhân, người dân đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Tam Đường, nhưng do các cháu đuối nước lâu, nên đều không qua khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.