Lại cho phép xe ô tô 12 chỗ qua phà Gót sang đảo Cát Bà

31/01/2018 15:17 GMT+7

Sau 5 ngày cấm, từ hôm nay (31.1), Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng lại cho phép xe ô tô 12 chỗ qua phà Gót (thị trấn Cát Hải, huyện đảo Cát Hải) sang đảo Cát Bà , Hải Phòng.

Trước đó, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải thanh phố Hải Phòng về phương án tổ chức vận chuyển khách từ phà Gót đến thị trấn Cát Bà và ngược lại, UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở này thông tin rộng rãi việc cấm xe chở người từ 12 chỗ qua phà Gót (thị trấn Cát Hải, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng) từ ngày 25.1; đồng thời, đồng ý cho Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng đầu tư xe khách chất lượng cao để đưa đón du khách từ bến Cái Viềng (xã Phù Long, huyện Cát Hải, trên đảo Cát Bà) về thị trấn Cát Bà.
Nhiều doanh nghiệp hoạt động trên đảo Cát Bà đã phản hồi về lệnh cấm này. Theo ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội doanh nhân huyện Cát Hải, cơ sở hạ tầng của Cát Bà hiện chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng được tiêu chí Cát Bà xanh. Nếu cấm xe vì mục đích đạt tiêu chí Cát Bà xanh ngay bây giờ là chưa hợp lý, trong khi doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng vì phải trung chuyển khách đến 4 lần. Các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản cũng sẽ mất 70% lợi thế nếu phải sử dụng phương tiện trung chuyển.
Ông Phạm Quang Phổ, đại diện một doanh nghiệp tại Cát Bà, khẳng định việc cấm xe 12 chỗ qua phà Gót sang đảo Cát Bà là đi ngược với nguyện vọng của người dân và công ty du lịch.
Bí thư Huyện ủy Cát Hải Nguyễn Thanh Chương cũng cho rằng, lệnh cấm này sẽ khiến du khách gặp bất tiện khi phải xuống xe, xách hành lý lên phà để sang Cát Bà, rồi mới lên xe ô tô để tới khu du lịch Cát Bà.
Trước những phản ứng trên, chiều 30.1, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đã quyết định tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên tiếp tục lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà.
Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng lại được giao thông báo nội dung này trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu lập phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn huyện Cát Hải, báo cáo UBND thành phố trong tháng 3 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.