Lai dắt thành công tàu câu mực cùng 6 ngư dân gặp nạn trên biển

Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam cùng 6 ngư dân gặp nạn trên biển vừa được một tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN 360 lai dắt vào bờ an toàn.

Sáng 2.11, đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa cứu hộ một thành công một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị sóng đánh vỡ ve, khiến nước tràn vào khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1.12, tàu mang số hiệu QNa 94097 TS do ông Hoàng Văn Thới (ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Khi tàu hoạt động tại khu vực 15,56 độ vĩ bắc, 110,37 độ kinh đông (cách Kỳ Hà khoảng 110 hải lý về hướng đông) thì gặp sự cố, nước tràn vào thuyền nên thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên lạc với tàu bị nạn đồng thời kêu gọi tàu cá QNa 90711 đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (1.12), tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN 360 hoạt động gần đó đã tiếp cận hỗ trợ. Khoảng hơn 2 giờ sau, tàu mang số hiệu QNa 94097 cùng 6 ngư dân đã được lai dắt thành công vào đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Được biết tàu QNa 94097 TS hành nghề câu mực, xuất bến ngày 21.10.2017 tại Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (TP.Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.