Lại phát hiện một vụ sách in lậu và bày bán công khai

03/07/2005 23:52 GMT+7

Ngay sau khi Luật Xuất bản có hiệu lực vào ngày 1/7, Nhà xuất bản Trẻ (TP.HCM) đã thông báo cuốn Eragon - cậu bé cưỡi rồng bị in lậu và bày bán công khai tại Hà Nội trên các đường Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Tạ Quang Bửu, đường Láng.

Sách gốc của NXB Trẻ in bằng giấy Bãi Bằng màu ngà, bìa bằng giấy Bristol cứng và dày; còn sách lậu in trên giấy thủ công trắng mờ, chữ hơi nhòe, bìa bằng giấy couché mỏng nhẹ và tuy cũng in luôn bảng mã vạch (từ tựa sách gốc) nhưng vì scan lại nên bị mờ hơn. Như vậy, theo NXB Trẻ, đây là cuốn sách thứ 11 của Trẻ bị in lậu và phát hiện nếu tính từ đầu năm 2005 đến nay, trong đó hai cuốn Harry Potter và Mệnh lệnh Phượng hoàng (phần 5) và Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi đã được Trẻ mua tác quyền song vẫn bị NXB Văn hóa - Thông tin vi phạm, in và bày bán công khai tại các cửa hàng sách. Tệ nạn này đang thực sự làm ô nhiễm hoạt động xuất bản ở nước ta nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập Công ước Berne và Luật Xuất bản mới vừa có hiệu lực.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.