Lại phát hiện số lượng lớn xác rùa biển tại Nha Trang

19/12/2014 12:06 GMT+7

(TNO) Lực lượng chức năng vừa phát hiện tại nhà bà Vũ Thị Hải Thanh (ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) đang cất giữ một số lượng lớn rùa biển.

(TNO) Lúc 10 giờ sáng 19.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa (PC49) phối hợp với Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh tiến hành kiểm tra khu vực chăn nuôi heo của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh (ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), phát hiện tại đây cất giữ một số lượng lớn rùa biển.

Bà Thanh cho biết số lượng rùa nói trên là của ông Hoàng Tuấn Hải (42 tuổi, trú thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng) gửi từ tháng 11.2014.
Theo trình bày của ông Hoàng Tuấn Hải, ông chuyên thu mua rùa đã chết từ các ngư dân, với giá từ 200.000 - 800.000 đồng/con tùy kích thước to nhỏ, sau đó ngâm hóa chất để chế tác thành đồ mỹ nghệ. Ông Hải không nhớ chính xác số lượng rùa gửi tại đây nhưng thừa nhận với cơ quan chức năng toàn bộ số rùa là của mình gửi nhờ.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 4 ngăn tập kết rùa (mỗi ngăn cao khoảng 1 m, diện tích khoảng 12 m2) chứa rùa; 2 phi chứa rùa đang ngâm hóa chất.
Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong số rùa biển trên để tiếp tục kiểm kê, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, trong hai ngày 20 - 21.11, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan của địa phương đã phát hiện gần 4,4 tấn xác rùa biển và sản phẩm từ rùa biển tại các kho, xưởng ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang). Ông Hoàng Tuấn Hải cũng nhận là chủ số rùa này.
Sau đó, số rùa biển này được bàn giao cho thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa tạm giữ, đang chờ giám định để xử lý.
Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại được tại kho chứa rùa biển phát hiện sáng 19.12:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.