Làm rõ trách nhiệm người ký cho thay đổi quy hoạch

07/01/2017 08:19 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của ngành xây dựng tổ chức ngày 6.1.

Ông Trần Ngọc Chính chỉ ra vấn đề quản lý quy hoạch không tốt, dẫn đến phá vỡ những điều tốt đẹp ban đầu đề ra. “Ví dụ như khu đô thị Linh Đàm, trước đây rất đẹp, từng được vinh danh là khu đô thị kiểu mẫu quốc gia. Nhưng nay, mật độ ở đấy rất khủng khiếp. Ai lại cho doanh nghiệp xây hơn 10 tòa nhà cao hơn 40 tầng trên khu đất vài héc ta, nén dân số ở đó tăng gấp đôi, phá nát khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm.
Bảo sao đường tắc, quá tải giáo dục, nước sạch... Cần làm rõ trách nhiệm người ký cho thay đổi quy hoạch, xây dựng”, ông Chính bày tỏ. Ông Chính nhận định công tác quản lý xây dựng đang là vấn đề bức xúc, Bộ Xây dựng trong năm 2017 phải rà soát việc cho xây dựng các tòa nhà cao tầng có đúng nằm trong quy hoạch ban đầu không? Nếu thay đổi thì cần làm rõ ai cho thay đổi? Lý do thay đổi là gì?
Đáp lời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng rà soát công tác tổ chức quy hoạch, cấp phép xây dựng cho chung cư cao tầng trong nội đô. Tại Hà Nội, có 2 - 3 dự án nổi cộm, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo sẽ thực hiện kiểm tra ngay trong tuần sau, trước Tết Nguyên đán.
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, quy hoạch đô thị hiện đang bộc lộ nhiều lỗ hổng, khiếm khuyết. Bên cạnh đó là công tác quản lý quy hoạch đô thị cũng yếu kém. “Chúng ta chưa có công cụ quản lý tốt. Khi làm quy hoạch rất kỹ, được nhiều cơ quan, tổ chức góp ý tốt. Nhưng lúc điều chỉnh quy hoạch thì chỉ một vài cơ quan, nhóm tham gia ý kiến nên chất lượng điều chỉnh khó kiểm soát”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận nhiều nơi tuân thủ quy hoạch chưa tốt. Những đô thị nhỏ ở nước ta thường thực hiện theo quy hoạch tốt hơn đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM. “Để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội, TP.HCM, không chỉ đầu tư hạ tầng, tổ chức giao thông tốt là ổn thỏa vì càng đầu tư nhiều, sức hút của các đô thị lớn này rất mạnh, người dân kéo về kiếm kế mưu sinh càng tăng. Muốn giải quyết triệt để phải thực hiện quy hoạch tốt tổng thể quốc gia các đô thị, khu trung tâm để kéo giãn bớt mức độ tập trung dân số. Trong đó, việc đầu tư các đô thị vệ tinh, kết nối giao thông công cộng tốt là rất quan trọng. Bên cạnh đó là việc quản lý, thực hiện theo quy hoạch phải chặt chẽ, điều chỉnh phải suy xét kỹ càng”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.