Làm rõ vụ công chứng viên bị tố cáo bán hợp đồng ký khống

23/04/2015 06:00 GMT+7

Tin từ Thanh tra Sở Tư pháp TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa xử phạt ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng văn phòng Công chứng Cờ Đỏ) 7 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với công chứng viên (ông Tùng vi phạm không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào văn bản công chứng khi giao dịch).

Tin từ Thanh tra Sở Tư pháp TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa xử phạt ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng văn phòng Công chứng Cờ Đỏ) 7 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đối với công chứng viên (ông Tùng vi phạm không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào văn bản công chứng khi giao dịch).

Bị cáo Phan Thanh Vân, nguyên công chứng viên Phòng Công chứng số 2 (phải) và Dương Ngọc Phượng ra tòa trong một vụ xét xử sai phạm - Ảnh minh hoạ: Lê Nga

Ngày 15.4, Thanh tra Sở Tư pháp TP.Cần Thơ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tùng. Gần đây, nhiều người dân ở H.Cờ Đỏ gửi đơn đến Sở Tư pháp TP.Cần Thơ tố cáo ông Tùng ký khống hợp đồng có đóng dấu sẵn của Văn phòng Công chứng Cờ Đỏ rồi bán cho ai có nhu cầu - với mỗi hợp đồng mua bán xe, ông Tùng bán giá 500.000 đồng; giấy ủy quyền giá 300.000 đồng/bản; hợp đồng ủy quyền giá từ 2 - 3 triệu đồng/bộ. Người mua đem về điền vào các thông tin.

Qua  kiểm tra hồ sơ lưu tại Văn phòng Công chứng Cờ Đỏ, Thanh tra Sở Tư pháp xác định các hợp đồng mua bán xe, hợp đồng ủy quyền và giấy ủy quyền mà người dân cung cấp đều trùng khớp với mẫu hợp đồng công chứng được bỏ trống nội dung do văn phòng soạn thảo cùng với chữ ký, con dấu, lời chứng đều là do ông Tùng thực hiện. Tuy nhiên, ông Tùng chỉ thừa nhận việc văn phòng công chứng sử dụng các mẫu hợp đồng để trống nội dung nhằm phòng khi mất điện sẽ điền tay vào hợp đồng cho khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.