Làm rõ vụ nhà báo bị tấn công

03/06/2012 03:39 GMT+7

Chiều 2.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết ngay sau khi nhận được tin nhà báo Phương Nam (Báo Pháp Luật TP.HCM - thường trú tại Bình Thuận) bị côn đồ dùng súng điện bắn ngất xỉu tại Phan Thiết, ông đã chỉ đạo ngành công an phải nhanh chóng vào cuộc điều tra và báo cáo ngay kết quả cho chủ tịch tỉnh.

Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Văn Nhiều, Phó trưởng công an TP.Phan Thiết, cho biết hồ sơ vụ việc vẫn còn nằm ở Công an P.Bình Hưng - nơi xảy ra sự việc. Công an Phan Thiết sẽ rút hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trước đó nhà báo Phương Nam và trung tá Phan Văn Lượm, Trưởng công an P.Bình Hưng, có đến quán bar G. (trên đường Tôn Đức Thắng, P.Phú Thủy) và xảy ra cãi vã với chủ quán. Sau đó, trung tá Lượm đưa nhà báo Phương Nam đến một quán ăn ở đường Phạm Văn Đồng thuộc P.Bình Hưng (nơi ông Lượm phụ trách) để nhậu tiếp. Khi nhà báo Phương Nam vừa dắt xe ra về thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy lao đến dùng súng điện tấn công, gây thương tích. Theo nhà báo Phương Nam, trung tá là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc anh bị hành hung.

>> Một nhà báo bị tấn công bằng súng điện
>> Cần chế tài mạnh hơn đối với các hành vi cản trở báo chí

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.