Lâm tặc liên tục tấn công kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã

04/03/2016 06:42 GMT+7

Sáng 2.3, tại tiểu khu 416, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế), một nhóm lâm tặc dùng cưa máy đốn hạ 2 cây gỗ gõ (loại gỗ quý thuộc nhóm 1).

Sáng 2.3, tại tiểu khu 416, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế), một nhóm lâm tặc dùng cưa máy đốn hạ 2 cây gỗ gõ (loại gỗ quý thuộc nhóm 1).

Anh Lê Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế	- Ảnh: B.N.LAnh Lê Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế - Ảnh: B.N.L
Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, cả nhóm bỏ chạy, để lại cưa máy. Một người trong số đó bị lực lượng kiểm lâm khống chế. Khi tổ kiểm lâm đang tiến hành quay phim, chụp ảnh và lập biên bản hiện trường thì nhóm lâm tặc quay trở lại với gậy gộc, rựa và đá ném tới tấp vào các kiểm lâm, làm anh Lê Anh Tuấn (28 tuổi, trú TT.Phú Lộc, H.Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế, kiểm lâm viên tại Trạm kiểm lâm Hương Lộc, thuộc Hạt kiểm lâm VQG Bạch Mã) bị thương, ngất tại chỗ. Nhóm lâm tặc này đã giải cứu đồng phạm và ra yêu sách buộc kiểm lâm phải xóa hết dữ liệu hình ảnh, trả lại cưa máy thì mới chịu rút đi. Do vết thương khá nặng nên anh Tuấn được chuyển lên Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, một số kiểm lâm viên khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nam Đông.
Đây chỉ là 1 trong số gần 20 vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm tại địa phương từ tháng 11.2015 đến nay. Điển hình như vụ xảy ra ngày 4.12.2015, tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm Hương Lộc gồm 5 người thực hiện tuần tra ở tiểu khu rừng 416 thì phát hiện 3 lâm tặc đang tập kết 3 bè gỗ chuyển ra khỏi rừng. Khi bị bao vây bắt giữ thì bất ngờ xuất hiện một nhóm gần 20 người lạ mặt kéo đến ném đá và dùng gậy gộc uy hiếp tổ tuần tra. Lực lượng kiểm lâm đã nổ súng chỉ thiên song lâm tặc rất manh động, hung hãn bao vây kiểm lâm để vận chuyển số gỗ đi nơi khác. Trước đó, rạng sáng 1.12.2015, nhóm 15 lâm tặc tấn công cán bộ Trạm kiểm lâm Hương Lộc để giải cứu đồng phạm và tang vật tại tiểu khu 413.
Trước thực trạng khai thác lâm sản trái phép có chiều hướng gia tăng, VQG Bạch Mã đã bố trí thêm chốt công vụ gần 10 kiểm lâm túc trực 24/24 giờ tại khu vực Khe Ao, đoạn cách Trạm kiểm lâm Hương Lộc chừng 10 km về phía nam. Hiện tại, nhóm người tấn công lực lượng kiểm lâm ngày 2.3 đã bị cơ quan công an triệu tập, để điều tra làm rõ. Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã, cho biết đang đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và truy tố các lâm tặc về hành vi chống người thi hành công vụ. “Với những vụ tấn công lực lượng kiểm lâm đã xảy ra trước đây, do mức độ xử phạt quá nhẹ đã không đủ tính răn đe, lâm tặc vẫn không sợ nên tình trạng khai thác rừng trái phép và tấn công lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện vẫn chưa có chiều hướng giảm xuống”, ông Kéo nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.