Lâm tặc mang chó cảnh giới, xịt hơi cay cán bộ bảo vệ rừng

10/08/2016 20:56 GMT+7

Do nhóm lâm tặc mang theo chó để cảnh giới nên nhóm lâm tặc đang cửa xẻ và vác gỗ bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu.

Ngày 10.8, đoàn công tác của Công TP.Đà Lạt, Hạt Kiểm lâm và Viện KSND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường vụ cưa xẻ gỗ trái phép và chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng đưa Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, ngụ thôn Đông Anh 2, TT.Nam ban, H.Lâm Hà), người chống đối lực lượng bảo vệ rừng đến tiểu khu (TK) 161, xã Tà Nung (Đà Lạt), giáp ranh với xã Mê Linh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ cưa xẻ gỗ lậu và chống người thi hành công vụ.

Ông Lê Văn Thanh, tiểu khu trưởng TK 161, cho biết vụ việc xảy ra chiều tối 9.8, khi các nhân viên trạm bảo vệ rừng TK 161, thuộc Ban quản lý (BQL) rừng Lâm Viên phát hiện một nhóm khoảng 5 người dùng cưa máy xẻ gỗ trái phép tại một khu rừng dưới thung lũng.

Ngay sau đó, tiểu khu báo lên BQL rừng Lâm Viên phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chính quyền xã Tà Nung huy động gần 40 người chia làm nhiều hướng mật phục để vây bắt quả tang những người phá rừng.

Tuy nhiên, khi lực lượng bảo vệ rừng bắt quả tang Sáu đang vác gỗ lên bãi tập kết thì ông này dùng bình xịt hơi cay vào mặt ông Hoàng Đình Lãm, Phó phòng kỹ thuật BQL rừng Lâm Viên, làm ông Lãm choáng váng.

Do nhóm lâm tặc mang theo chó để cảnh giới nên nhóm lâm tặc đang cửa xẻ và vác gỗ bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu. Cơ quan chức năng bắt giữ được Sáu cùng tang vật là 1 bình xịt hơi cay, 1 cưa máy, 3 xe máy dùng để chở gỗ…

Tại hiện trường có khoảng chục cây cổ thụ bị đốn ngã nằm lăn lóc, một số gỗ hộp còn rỉ nhựa nằm rải rác tại hiện trường.

Cũng theo ông Thanh, việc cưa xẻ gỗ trái phép tại khu vực này đã diễn ra nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bắt quả tang Chữ Hồng Sáu cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban QLR Lâm Viên điều tra mở rộng.

Chữ Hồng Sáu trên đường đến hiện trường vụ xẻ gỗ lậu

Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 161

Chữ Hồng Sáu (người ngồi) tại hiện trường

Cây cổ thụ đường kính 55cm bị đốn hạ

Hiện trường vụ cưa xẻ gỗ lậu tại TK 161, xã Tà Nung

Nhiều gỗ hộp nằm lăn lóc giữa rừng

Chữ Hồng Sáu bên tang vật là chiếc xe máy không biển số
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.