Lần đầu tiên đưa chó nghiệp vụ đi rà mìn ở Việt Nam

16/07/2015 17:31 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, bà Nguyễn Thị Diệu Linh, quản lý hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn của dự án Renew Quảng Trị cho hay Quỹ viện trợ nhân dân Na uy (NPA) thông qua dự án Renew để thực hiện một chương trình thử nghiệm sử dụng chó rà thuốc nổ, vật liệu nổ tại Việt Nam.

(TNO) Ngày 16.7, bà Nguyễn Thị Diệu Linh, quản lý hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn của dự án Renew Quảng Trị cho hay Quỹ viện trợ nhân dân Na uy (NPA) thông qua dự án Renew để thực hiện một chương trình thử nghiệm sử dụng chó rà thuốc nổ, vật liệu nổ tại Việt Nam.

Việc đưa chó nghiệp vụ vào việc rà phá bom mìn là điều rất mới tại Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Phúc
Cụ thể, từ ngày 3.7, Renew Quảng Trị đã thành lập một đội rà phá hiện trường gồm 3 nhân viên kỹ thuật của Renew, 2 con chó nghiệp vụ (giống chó của Bỉ, có tên là O-Nada và Fini) và 3 chuyên gia Campuchia; tiến hành công việc tại thôn Xuân Mỹ (xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ). Kết quả bước đầu rất khả quan khi chỉ sau 10 ngày, đội đã hoàn thành rà cho 20.435m2 đất, phát hiện 35 quả bom bi và 15 vật liệu nổ khác.
Sau 10 ngày, đội đã rà 20.435m2 đất, phát hiện 35 quả bom bi và 15 vật liệu nổ khác - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo bà Linh, thời gian thử nghiệm sẽ đến tháng 9 nhưng cũng có khả năng đến hết năm 2015. Kết thúc quá trình này, Renew (NPA) sẽ có báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan cũng như xác định tính hiệu quả, đánh giá mức độ phù hợp của việc sử dụng chó rà mìn với điều kiện thức tế ở Việt Nam. Đồng thời từ kết quả phân tích cũng sẽ chứng minh độ sâu rà của chó và chi phí bỏ ra nếu sử dụng phương pháp dùng chó rà mìn.
Chương trình thử nghiệm này đã được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Trị và sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Thụy Điển (Sida).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.