Làng biển Long Thủy bị triều cường đánh sập hàng chục ngôi nhà

06/11/2017 16:22 GMT+7

Sáng 6.11, triều cường kết hợp với sóng lớn đánh sập hàng chục ngôi nhà và đe dọa hàng trăm ngôi nhà khác ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Ông Nguyễn Văn Mạnh, một người dân ở thôn Long Thủy, cho biết triều cường bắt đầu xuất hiện mạnh từ sau cơn bão số 12 bổ bộ vào đất liền. Nhưng mạnh nhất là từ tối qua (5.11) đến sáng nay (6.11) và hiện triều cường kèm theo sóng biển lớn vẫn tiếp tục đánh vào khu dân cư gây sạt lở, sập nhà dân.

tin liên quan

[CHÙM ẢNH] Nước mắt Vạn Ninh
Hàng ngàn lồng bè nuôi tôm bị bão cuốn phăng, hàng trăm căn nhà đổ sập, người dân Vạn Ninh giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng sau cơn bão.
“Phía trước nhà tôi được xây đá chẻ kiên cố tạo thành một bờ tường dài hơn 5 m, cao khoảng 1,5 m nhưng vẫn bị triều cường và sóng biển lớn đánh sập hoàn toàn. Sau đó, tiếp tục đánh vào làm sập một phần các ngôi nhà khác nằm sau nhà của tôi”, ông Mạnh cho biết.
Công an xã cùng người dân dùng bao cát ngăn triều cường
Bà Nguyễn Thị Hưng (cũng ở thôn Long Thủy) lo lắng: “Nhà của tôi thuộc lớp nhà thứ 2 tính từ bờ biển vào, nhưng bây giờ triều cường đã đánh sập một góc nhà. Gia đình tôi đã dùng một số bao đựng cát để ngăn sóng đánh vào chân móng nhà nhưng nếu triều cường tiếp tục lớn thì sợ ngôi nhà của tôi không trụ được”.
Ông Bùi Phi Long, Bí thư Chi bộ thôn Long Thủy, cho biết hiện chưa thể thống kê hết các gia đình có nhà sập hoàn toàn và hư hỏng một phần do triều cường. Tính đến ngày 6.11, thôn Long Thủy đã có gần 10 ngôi nhà bị sóng biển cuốn trôi toàn bộ, khoảng 60 ngôi nhà bị sóng đánh sập một phần và hơn 100 nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường.
Lực lượng chức năng cùng người dân dầm mình dưới nước biển để làm đê ngăn triều cường
Ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Công an TP.Tuy Hòa, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên cùng công an, dân quân và người dân ở địa phương dùng bao cát chất làm đê bao, bảo vệ những căn nhà phía sau.
Hiện các lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục dùng bao cát để ngăn triều cường.
2 căn nhà bị sập một phần và có nguy cơ bị triều cường nuốt chửng
Lực lượng công an Phú Yên tham gia cùng người dân ngăn triều cường xâm thực Ảnh: Đức Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.