Lãnh án 10 năm tù vì hại đời con bạn nhậu

29/12/2014 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Dương Hải Đoàn (33 tuổi, ngụ ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên) 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Đoàn còn có trách nhiệm bồi thường danh dự, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân trên 10 triệu đồng.

(TNO) Ngày 29.12, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Dương Hải Đoàn (33 tuổi, ngụ ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên) 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Đoàn còn có trách nhiệm bồi thường danh dự, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân trên 10 triệu đồng.

Lãnh án vì hại đời con bạn nhậu Nguyễn Dương Hải Đoàn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Theo cáo trạng, tối 26.8, Đoàn sang nhà anh Trần Thanh Long ở cùng xóm tổ chức nhậu.
Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, do hết thuốc hút nên Đoàn đi về nhà để lấy.
Khi ra khỏi nhà, Đoàn thấy cháu N. (6 tuổi, con anh Long) nên nảy sinh dục vọng. Đoàn rủ và nắm tay cháu N. về nhà mình chơi. Khi vào nhà, Đoàn đóng cửa và bồng cháu N. ra sau nhà để giở trò thú tính.
Lúc này, mẹ và bác ruột cháu N. đi tìm và gọi lớn nên Đoàn sợ bị phát hiện mới mở cửa cho N. về nhà. Người mẹ thấy con gái chạy ra từ nhà Đoàn, vừa đi tay nắm quần kéo lên nên tra hỏi. Khi biết Đoàn hại đời con gái mình, ngay trong đêm anh Long đã tức tốc đi trình báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.