Lãnh án vì giết bạn nghiện bằng 6 nhát đâm

04/02/2015 12:54 GMT+7

TNO) Sáng 4.2, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm (tại Quảng Trị) đối với Tô Thanh Lương (24 tuổi, trú phường 2, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

(TNO) Sáng 4.2, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm (tại Quảng Trị) đối với Tô Thanh Lương (24 tuổi, trú phường 2, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

Lãnh án vì giết bạn nghiện bằng 6 nhát đâmTô Thanh Lương trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, chiều 23.3, L.A.T nhờ Lương mua giúp ma túy nhưng Lương từ chối nên T. dọa sẽ đánh. Sau đó, cả 2 hẹn nhau đến một quán cà phê nói chuyện. Khi gặp, 2 bên xảy ra ẩu đả, Lương rút con dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người T. khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Tiếp đó, Lương về nhà đóng cửa cố thủ khiến hàng chục cảnh sát phải bố ráp, vận động đầu thú gần một tiếng đồng hồ.
Khám xét khẩn cấp nhà Lương, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 150 viên nén có trọng lượng 14,289 gam nằm trong danh mục các chất ma túy.
Tại phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 19.9.2014, Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên Lương 10 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm này, qua thẩm vấn, xét xử công khai tại tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên Tô Thanh Lương 12 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.