Lập hồ sơ đề nghị phong liệt sĩ cho cán bộ bị buôn lậu đánh tử vong

20/09/2016 14:50 GMT+7

Ông Nguyễn Anh Việt, Chi cục trưởng QLTT Long An cho biết, đã làm hồ sơ đề nghị phong tặng Huy hiệu dũng cảm đồng thời lập hồ sơ đề nghị phong tặng liệt sĩ cho anh Danh.

Trưa 20.9), Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Kim Danh, Kiểm soát viên Đội QLTT số 1 thuộc Chi cục QLTT Long An tại thị trấn Đức Hòa, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.
Anh Danh là nạn nhân của nhóm buôn lậu. Anh bị nhóm buôn lậu đánh tử vong khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu vào đêm 15.9 tại Kênh Cùng 1, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng một số doanh nghiệp đã hỗ trợ gia đình anh Danh trên 50 triệu đồng. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng và tài trợ cho con gái anh Danh học đến hết lớp 12.
Sau khi thăm, viếng gia đình anh Danh, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ làm việc với UBND tỉnh Long An và Sở Công thương, Chi cục QLTT về công tác chống buôn lậu.
Ông Nguyễn Anh Việt, Chi cục trưởng QLTT Long An cho biết, đã làm hồ sơ đề nghị phong tặng Huy hiệu dũng cảm cho anh Danh và đề xuất lấy anh Danh làm tấm gương sáng, quán triệt trong lực lượng QLTT cả nước để noi theo. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị phong tặng liệt sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.