Lễ xuất quân bảo vệ an ninh Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2006

11/11/2006 06:26 GMT+7

Tối 10/11, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; Tiểu ban An ninh - Ủy ban Quốc gia về APEC Việt Nam 2006 đã tổ chức lễ xuất quân các lực lượng bảo vệ an ninh Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2006.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Khiêm, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về APEC Việt Nam 2006; Trương Vĩnh Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự.

Cùng dự có ông: Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư; lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Y tế; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tây; hàng ngàn cán bộ, sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Dân quân tự vệ, dân phòng, nhân viên y tế, giao thông công chính, thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm công tác an ninh cho Hội nghị APEC lần thứ 14.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh APEC 2006 đã báo cáo công tác chuẩn bị, hòan tất hơn 60 phương án với hàng chục cuộc diễn tập... đạt yêu cầu về nhiệm vụ phòng ngừa, xử lý triệt để các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối tất cả các địa điểm có hoạt động liên quan đến Hội nghị APEC 2006. Thượng tướng nhấn mạnh: Tính đến thời điểm này, tất cả các phương án tác chiến đã được phê duyệt, tất cả các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh Hội nghị cấp cao APEC đã ở cấp thường trực.

Ngay sau đó, vào lúc 20h30, Đại tướng Lê Hồng Anh thay mặt mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chính thức giao nhiệm vụ và phát lệnh xuất quân bảo vệ an ninh Tuần lễ Cấp cao APEC 14 với mệnh lệnh: Tất cả các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, thường trực 24/24 giờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC 14.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.