Lên đồng, xem bói sẽ bị phạt từ 6 – 10 triệu đồng

11/07/2014 13:26 GMT+7

(TNO) Đây là một trong những nội dung trong Nghị quyết xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa vừa được HĐND TP.Hà Nội thông qua sáng nay.

Theo đó, Hà Nội sẽ tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa như vi phạm trong sản xuất phim ảnh bạo lực, đồi trụy; ca múa nhạc vi phạm thuần phong mỹ tục…

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ phạt 400.000 đồng đến 1 triệu đồng với hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa. Hành vi lợi dụng lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ… để trục lợi sẽ bị phạt từ 6 – 10 triệu đồng.

Ngoài ra, phạt tiền 6 – 10 triệu đồng với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử cách các trường phổ thông dưới 200m; tổ chức kinh doanh từ 10 đêm đến 8 giờ sáng; không đảm bảo đủ ánh sáng tại vũ trường, phòng karaoke.

Các hành vi tổ chức múa thoát y bị phạt tiền rất nặng, phạt từ 40 – 50 triệu đồng với hành vi bao che cho các hoạt động khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng… Phạt 50 – 60 triệu đồng với hành vi tổ chức cho khách múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động mang tính đồi trụy tại vũ trường, nhà hàng ăn uống, giải khát…

>> Lên đồng, trị bá bệnh bằng... nước lã
>> Đi xem bói đầu năm
>> Triệt phá 3 trang web khiêu dâm, bắt giữ 5 người

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.