Lên rừng ở Quảng Trị lấy rượu đoác, bị ngã tử vong

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/06/2019 13:26 GMT+7

Một người đàn ông vào rừng lấy rượu đoác (một loại rượu truyền thống của người đồng bào vùng cao), không may ngã trúng tảng đá và tử vong.

Ngày 15.6, UBND xã A Bung (H.Đakrông, Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa có một người tử vong trong lúc lên rừng lấy rượu đoác.
Giàn giáo nơi ông Sơn bị ngã tử vong Ảnh: Thanh Lộc
Cụ thể, sáng 14.6, ông Hồ Văn Sơn (58 tuổi, trú thôn Cu Tài 1, xã A Bung) lên rừng lấy rượu đoác. Đến khoảng 10 giờ cũng ngày, người thân của ông Sơn lên rừng, thì phát hiện ông Sơn tử vong dưới gốc cây đoác.
Cũng theo UBND xã A Bung, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do ông Sơn rơi từ giàn giáo bằng gỗ cao khoảng 4,2 m do ông Sơn tự làm để lấy rượu. Cú ngã làm nạn nhân đập vào 1 tảng đá ở phía dưới.
Được biết ông Sơn thuộc diện hộ nghèo và hằng ngày vẫn lên rừng lấy rượu đoác.
Rượu đoác lấy từ thân cây đoác, rồi ngâm với vỏ cây chuồn để lên men thành rượu. Cây đoác hay còn gọi là cây tà vạt (họ dừa) mọc nhiều nơi trên dãy Trường Sơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.