Liên tiếp triệt phá 2 sòng bạc do 'quý bà' làm chủ sòng

10/09/2020 11:15 GMT+7

Chỉ trong 10 tiếng đồng hồ, Công an H.Đức Trọng liên tiếp phá 2 'sòng bạc quý bà', bắt giữ hơn 10 con bạc.

Khoảng 2 giờ 30 hôm nay 10.9, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đột kích vào căn nhà số 12/2 Nguyễn Khuyến, tổ 10, TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng) của "quý bà" Nguyễn Kim Ngọc làm chủ nhà. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức đánh bài xì tố.
Cơ quan chức năng xác định lúc 20 giờ ngày 9.9, Hoàng Thị Thế Vy (37 tuổi), Lương Thế Vũ (45 tuổi), Nguyễn Hải Châu (44 tuổi, cùng ngụ TT.Liên Nghĩa) và Trần Minh Tuấn (52 tuổi, ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng) cùng Trần Xuân Chương và Nguyễn Kim Ngọc rủ nhau lên gác lửng nhà Ngọc đánh bài xì tố ăn tiền.
Khi phát hiện cơ quan chức năng, Chương và Ngọc nhanh chân bỏ trốn. Công an đã bắt giữ 3 con bạc Vy, Vũ và Tuấn.
Trước đó, lúc 16 giờ ngày 9.9, Công an H.Đức Trọng cũng đột kích sòng bạc tại quán cà phê Ngọc Lan, thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh (H.Đức Trọng) phát hiện 9 người đang đánh bài ăn tiền. Chủ sòng bạc là Lưu Ngọc Lan (44 tuổi, chủ quán cà phê Ngọc Lan).

Bắt quả tang ổ bạc tại quán cà phê Ngọc Lan

Sáng nay 10.9, cơ quan chức năng đã tạm giữ Lan cùng Nguyễn Thị Ngọc (55 tuổi), Bùi Thị Lan (43 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt (26 tuổi), Ngô Thị Hương (43 tuổi), Nguyễn Trọng Chinh (36 tuổi, đều ngụ xã Hiệp Thạnh) và Hoàng Văn Mạnh (40 tuổi, quê Nghệ An), Huỳnh Minh Thắng (28 tuổi, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc.
Hiện Công an Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 "sòng bạc quý bà" kể trên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.