Liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp đuối nước tại Quảng Ngãi

18/04/2016 06:21 GMT+7

Ngày 17.4, lãnh đạo TP.Quảng Ngãi và xã Tịnh Khê đến thăm viếng, chia buồn, hỗ trợ 33 triệu đồng cho vợ chồng anh Võ Tùng và chị Trần Thị Nga lo hậu sự cho hai con bị đuối nước tử vong.

Ngày 17.4, lãnh đạo TP.Quảng Ngãi và xã Tịnh Khê đến thăm viếng, chia buồn, hỗ trợ 33 triệu đồng cho vợ chồng anh Võ Tùng và chị Trần Thị Nga lo hậu sự cho hai con bị đuối nước tử vong.

Lực lượng cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi lặn tìm thi thể 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc - Ảnh: Hiển CừLực lượng cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi lặn tìm thi thể 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc - Ảnh: Hiển Cừ
Chiều 16.4, trong lúc vợ chồng anh Tùng (ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê) đi làm, cháu Võ Tùng Lâm (5 tuổi) và cháu Võ Thị Linh Nhi (3 tuổi, con của anh Tùng) đi chơi xung quanh xóm. Chiều tối 16.4, không thấy con về nên vợ chồng anh cùng người dân chia nhau tìm kiếm khắp nơi, sau đó phát hiện hai cháu đã chết ở dưới hầm vệ sinh sâu 1,2 m của gia đình ông Nguyễn Đắc Nam (ở cùng thôn) đang xây dựng dở dang.
Theo ông Nam, thời điểm các cháu gặp nạn, khu vực hầm vệ sinh đổ đầy nước để dùng cho việc xây dựng và không có người lớn ở đó.
Cùng ngày 17.4, Ngân hàng Chính sách xã hội VN chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh Tùng và 5 triệu đồng cho một gia đình ở xã Nghĩa Điền (H.Tư Nghĩa) có con bị đuối nước là Trần Văn Minh (17 tuổi).
Trước đó, chiều 15.4, tại xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm trên sông Trà Khúc làm 9 học sinh cùng lớp tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.