Liên tục xuất hiện rùa biển quý ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô

Đình Toàn
Đình Toàn
30/03/2019 11:00 GMT+7

Từ tháng 1.2019 đến nay, tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô liên tục xuất hiện những cá thể rùa biển quý được người dân phát hiện và thả về lại môi trường tự nhiên.

Sáng 30.3, người dân Lăng Cô phối hợp Đồn biên phòng Lăng Cô (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Ban quản rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thả về biển một cá thể rùa biển nặng khoảng 8 kg.
Sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Hướng (45 tuổi, ở TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc) bắt được một cá thể rùa biển khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Lăng Cô (cách bờ biển Đồng Dương, Lăng Cô 1 hải lý). Ngay sau đó, ông Hướng báo cho Đồn biên phòng Lăng Cô.
Cá thể rùa biển này có chiều dài 55 cm, mai rộng 40 cm, thuộc họ vích, bộ rùa biển (tên khoa học Chelonia mydas), đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ông Hoàng Văn Hướng phối hợp cơ quan chức năng ở Lăng Cô làm thủ tục thả cá thể rùa biển quý về lại môi trường tự nhiên Ảnh: Ng.Đ.Ph.
Đây là cá thể rùa biển thứ 4 xuất hiện ở khu vực Chân Mây - Lăng Cô từ tháng 1 đến nay.
Trước đó, hai cá thể rùa biển được người dân phát hiện tại đầm Lăng Cô (đầm Lập An) vào ngày 14.1 và 18.1. Và một 1 cá thể rùa biển nặng 18 kg được người dân xã Lộc Thủy phát hiện trên hồ nuôi cua bên sông Bù Lu, đoạn cách cửa biển Cảnh Dương 5 km.
Cả 4 cá thể này đều được xác định cùng loài rùa biển quý, nằm trong sách đỏ Việt Nam. Sau khi bắt được, người dân tự nguyện phối hợp cơ quan chức năng thả về lại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.