Lộ trình xe buýt ở TP Hồ Chí Minh:

06/11/2004 22:39 GMT+7

Tuyến Bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) - Bến xe Rạch Kiến (Long An): Cự ly 27 km. Lộ trình đi qua các khu vực: Cây Gõ - vòng xoay Phú Lâm - ngã ba An Lạc - ngã ba Bình Chánh - nhà máy Thuận Phương - ngã ba Tân Quý - ngã tư Long Đinh - Cầu Tràm - ngã tư Xoài Đôi - bến xe Rạch Kiến.

- Tuyến Bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) - Bến xe Bến Lức (Long An): Cự ly 31 km. Lộ trình đi qua các khu vực: Cây Gõ - vòng xoay Phú Lâm - ngã ba An Lạc - ngã ba Bình Chánh - Gò Đen - bến xe Bến Lức.

Giá vé của 2 tuyến trên là 2.000 đồng/người (đi dưới nửa tuyến) và 4.000 đồng/người (đi suốt tuyến). Hành khách của 2 tuyến xe buýt nói trên, khi đến bến xe Chợ Lớn, có thể tiếp tục đi các tuyến xe buýt khác đến bến xe Miền Đông, chợ Bến Thành, khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên, Củ Chi, Hóc Môn...

- Tuyến Bến xe Q.8 - Lăng Cha Cả - ngã tư Ga (Q.12): Cự ly 28 km, giá vé 2.000 đồng/người. Lộ trình đi qua các tuyến đường: Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh - Chánh Hưng - Nguyễn Tri Phương - Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt - Phổ Quang - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh - Hà Huy Giáp - Quốc lộ 1A - bến xe ngã tư ga. Tuyến xe buýt này kết nối với 6 tuyến xe buýt quan trọng khác là: Bến Thành - Đầm Sen, Bến Thành - chợ Bình Tây, Bến Thành - Cộng Hòa - An Sương, Sài Gòn - Củ Chi - bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông - bến xe Chợ Lớn, bến xe Chợ Lớn - Suối Tiên.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.