Lốc xoáy làm 150 nhà dân bị sập, tốc mái

Phạm Anh
Phạm Anh
06/03/2018 18:49 GMT+7

Sáng 6.3, UBND TP.Kon Tum đã đi kiểm tra thiệt hại do cơn lốc xoáy bất ngờ kèm theo mưa vào chiều 5.3 làm hàng trăm nhà dân bị thiệt hại.

Sáng 6.3, UBND TP.Kon Tum đã cử đoàn đi kiểm tra thiệt hại do lốc xoáy vào chiều 5.3.

Theo đó, tại xã Ngọc Bay, lốc kèm theo mưa lớn đi qua 6 làng của xã này gồm: làng Kon Ngo Klah, Măng La K'Tu, Măng Klah Kơ Năng, Đăk Rơ Đe, Plei Klah, Plei Klak, làm 150 ngôi nhà bị tốc mái và hai đứa trẻ bị thương. Đó là chưa kể tường rào, nhà vệ sinh và cây xanh tại trường THCS và tiểu học ở đây bị gió xoáy làm gãy đổ.

Còn ở làng Tờ Rợp (xã Đăk Năng, TP.Kon Tum), gió lốc cũng làm mái nhà thờ đang xây dựng bị sập, ước thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Ngoài ra, 4 phòng học tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực tốc mái.

Ngôi nhà bị tốc mái, sập một phần vách Ảnh: P.A
Người dân thu dọn nhà bị gió làm sập vách, tốc mái Ảnh: P.A
Cây sân trường bị gió xoáy bật gốc Ảnh: P.A
Cây xanh bị gãy đổ Ảnh: P.A

Trong ngày 6.3, UBND TP.Kon Tum đã đi kiểm tra thiệt hại, huy động lực lượng dân phòng, đoàn thanh niên giúp dân dựng lại nhà cửa và sẽ sớm hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.