Lũ quét, sạt lở sẽ xuất hiện nhiều hơn ở phía bắc

02/06/2017 08:17 GMT+7

Dự báo năm 2017 mưa nhiều ở Bắc bộ tập trung từ tháng 6 - 8. Trên các sông suối nhỏ cần đề phòng đỉnh lũ vượt mức báo động 3 và xuất hiện lũ, lũ quét, sạt lở đất nhiều hơn so với năm 2016.

* Miền Bắc nắng nóng 400C
Ngày 1.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2017 ở khu vực phía bắc.
Thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư, trong năm 2016 khu vực phía bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) chịu ảnh hưởng của 24 đợt rét đậm, rét hại; đặc biệt là rét hại diện rộng làm xuất hiện băng giá, mưa tuyết tháng 2.2016; nhiều trận mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất, làm 109 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 5.800 tỉ đồng.
Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dự báo năm 2017 mưa nhiều ở Bắc bộ tập trung từ tháng 6 - 8 với lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm và từ tháng 9 - 12 lượng mưa giảm nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trên các sông suối nhỏ cần đề phòng đỉnh lũ vượt mức báo động 3 và xuất hiện lũ, lũ quét, sạt lở đất nhiều hơn so với năm 2016.
Ông Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, cho biết hiện có 14/18 tỉnh phía bắc hoàn thành đánh giá, cảnh báo phân vùng lũ quét và sạt lở đất nên tiếp tục hỗ trợ, di dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai là giải pháp cấp bách ở các tỉnh này. Theo ông Thắng, đến nay, công tác di dân chỉ hoàn thành 46% kế hoạch đề ra, với 9.700 hộ, trong đó trên 5.000 hộ trong vùng thiên tai.
* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 1.6 nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 390C. Theo nhiệt độ cập nhật đến 19 giờ cùng ngày, khu vực Hà Đông (Hà Nội) có nhiệt độ cao nhất với 39,20C; tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc có nắng nóng phổ biến trên 380C. Còn tại khu vực như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cũng có nắng nóng trên 380C.
Dự báo, trong ngày 2.6, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt còn tiếp tục xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 - 390C, một số nơi trên 400C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 5.6, sau đó các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ đón một đợt mưa, thời tiết mát mẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.