Lừa đảo người tu hành, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

19/01/2018 15:16 GMT+7

Vân lấy tên giả là Y Samari, tự xưng là Việt kiều Pháp, rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng từ vị trụ trì chùa ở Tịnh Biên, An Giang.

[VIDEO] Giả mạo Việt kiều Pháp lừa nhà chùa trên 1 tỉ đồng
Ngày 19.1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân (58 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Long Thành, Đồng Nai) 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, Vân nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài. Vân dùng tên giả là Y Samari, xưng là Việt kiều Pháp, thường mang máy ảnh, máy quay phim đi đến những nơi thờ tự, nhà chùa để làm quen các trụ trì, với chiêu bài ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền sửa chữa, xây lại chùa... nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12.2.2016, Vân đến một ngôi chùa ở TT.Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang), gặp trụ trì chùa, ngỏ ý hỗ trợ chùa 70 tỉ đồng để xây chùa.
Để nhận khoản "tài trợ" này, Vân gợi ý vị trụ trì đặt cọc tiền mua tượng Phật, xe từ thiện, dụng cụ sinh hoạt cho chùa. Sau đó, Vân tiếp tục "gợi ý" phải đóng phí để nhận khoản tài trợ bằng ngoại tệ. Tin lời Vân, nhà chùa đã 44 lần chuyển tiền cho Vân với tổng số tiền là 1 tỉ 40 triệu đồng.
Ngày 4.12.2016, đại diện nhà chùa tố giác Vân đến cơ quan công an, đến ngày 12.3.2017, Vân bị công an bắt khẩn cấp. Qua điều tra, Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.