Lực lượng công binh xử lý đạn cối phát hiện khi thi công móng trường tiểu học

26/04/2019 11:19 GMT+7

Trong lúc máy múc đào móng thi công dãy phòng học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), mọi người hoảng hốt phát hiện 1 quả đạn cối và 1 thùng phuy vùi lấp dưới lòng đất.

Sáng 26.4, ông Nguyễn Văn Trinh, Trưởng phòng GD - ĐT H.Đạ Huoai, cho biết sau khi nhận được thông báo của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và đơn vị thi công về việc phát hiện đạn cối trong lúc đào móng thi công công trình, Phòng đã báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự H.Đạ Huoai đến kiểm tra.
phát hiện đạn cối trong trường tiểu học
Công trình xây phòng học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nơi phát hiện vật liệu nổ Ảnh: Trùng Dương
Hiện tại, công trình xây dựng phòng học và nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã cho tạm ngừng thi công, chờ xử lý.
Quả đạn cối đã được Ban chỉ huy Quân sự H.Đạ Huoai thu gom an toàn.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, Phòng đã gửi văn bản kiến nghị UBND H.Đạ Huoai tiến hành lập hồ sơ, thủ tục rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực thi công công trình.
Tới đây, lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành kiểm tra, khi có kết quả đảm bảo an toàn mới thi công trở lại.
Trước đó, vào sáng 24.4, trong lúc máy múc đào móng thi công công trình dãy phòng học (8 phòng) và nhà đa năng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thì mọi người hoảng hốt khi phát hiện quả đạn cối 60 ly và 1 thùng phuy đã bị hoen rỉ chôn vùi dưới lòng đất.
Hiện, khu vực phát hiện vật liệu nổ đã được cơ quan chức năng tiến hành rào chắn, phong tỏa chờ xử lý theo quy định.
Khu vực phát hiện đạn cối đã được rào chắn, phong tỏa để đảm bảo an toàn ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.