Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

01/10/2018 14:53 GMT+7

Sáng 1.10, thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã hạ lệnh xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc chủ trì buổi lễ.
Ngoài ra, khách mời còn có Phó tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Atul Khare, đại diện sứ quán Úc, Hòa Kỳ, Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến liên quân Úc, lãnh sứ quán một số nước…
Đến nay, các công việc đóng gói hàng hóa, trang thiết bị đã hoàn thành và công tác vận chuyển lực lượng, hàng hóa, trang thiết bị đến Phái bộ đã được lên kế hoạch vận chuyển theo 2 đợt.
Tối nay (1.10), BVDC 2.1 Việt Nam sẽ lên đường sang Nam Sudan. BVDC 2.1 Việt Nam sẽ thay thế BVDC 2 của Vương quốc Anh tại Bentiu, Nam Sudan.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định xuất quân cho Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Những bóng hồng trong Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị lên đường sáng Nam Sudan làm nhiệm vụ Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Các thành viên BVDC 2.1 được trang bị những kiến thức đảm bảo đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Trong số các thành viên Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị sáng Nam Sudan lần này có 10 bóng hồng Ảnh: NGỌC DƯƠNG
BVDC 2.1 còn được trang bị kiến thức về tình hình phái bộ nơi BVDC 2.1 triển khai, các kỹ năng sinh tồn trong điều kiện môi trường châu Phi, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, nhận diện bom, mìn, vật liệu nổ... và các chuẩn mực hành xử, các quy tắc, các khoa mục quân sự khác phục vụ cho hoạt động ở môi trường độc lập. Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Các sĩ quan, binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam hành quân ra máy bay C-17 Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Hành quân ra máy bay C-17 Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Máy bay vận tải 'khủng' C-17 của Không quân Úc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để vận chuyển hàng hóa; đưa Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tới Nam Sudan Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Thiếu úy Sa Minh Ngọc, một trong 10 thành viên nữ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Sĩ quan Phạm Thị Thu Trang với lá cờ Tổ quốc trên tay chuẩn bị hành quân sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một sĩ quan thuộc Bộ tư lệnh tác chiến liên quân Úc cũng có mặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất để triển khai đưa các thành viên gìn giữ hòa bình của Việt Nam sang Nam Sudan Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam, dành cái ôm thắm thiết cho sĩ quan Phạm Thị Thu Trang tại buổi lễ xuất quân Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Thiếu tướng Gregory Bilton - Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến liên quân Úc thăm hỏi trò chuyện với các sĩ quan Việt Nam trước khi lên đường Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Các thành viên chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.