Ly kỳ vụ án người tình của nữ đại gia: Không đủ cơ sở xác định hành vi cướp nhẫn kim cương 7 tỉ đồng

10/06/2015 06:13 GMT+7

Liên quan đến vụ án người tình trẻ Phạm Châu Tony cướp chiếc nhẫn 7 tỉ đồng của nữ đại gia L.T.K.H (tức T.T, 47 tuổi), Viện KSND Q.2 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND Q.2 để xét xử bị can Tony (27 tuổi, ngụ H.Củ Chi) về tội “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án người tình trẻ Phạm Châu Tony cướp chiếc nhẫn 7 tỉ đồng của nữ đại gia L.T.K.H (tức T.T, 47 tuổi), Viện KSND Q.2 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND Q.2 để xét xử bị can Tony (27 tuổi, ngụ H.Củ Chi) về tội “cướp tài sản”.

Trước đây, cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố Tony về hành vi cướp của người tình đại gia 1 nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng và 2 ĐTDĐ trị giá 410.000 đồng. Lần này, Viện KSND Q.2 khẳng định không đủ cơ sở để cáo buộc Tony về hành vi cướp nhẫn, chỉ truy tố bị can đối với việc cướp 2 ĐTDĐ.

Tháng 12.2014, Báo Thanh Niên từng phản ánh sau khi Tony bị Viện KSND TP.HCM truy tố về hành vi dùng vũ lực khống chế nhằm chiếm đoạt 1 nhẫn có đính hạt kim cương 7 tỉ đồng và 2 ĐTDĐ thì phía gia đình Tony liên tục gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng, báo chí cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn liên quan đến tình cảm trai gái, không hề có việc dùng vũ lực khống chế, chiếm đoạt tài sản. Vụ án sau đó được TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vào ngày 16.1.2015.

Luật sư Đặng Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM), người bảo vệ quyền lợi cho bị can, cho biết trước đây Tony bị truy tố ở khoản 4, mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình nên thẩm quyền xét xử thuộc cấp thành phố. Tuy nhiên, sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tony chỉ bị truy tố ở khoản 1, mức án từ 3 năm đến 10 năm tù, nên thẩm quyền xét xử thuộc cấp quận huyện, do đó phải chuyển hồ sơ về cơ quan tố tụng Q.2 là nơi xảy ra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.