Mang dao để... phòng thân khi đi giật điện thoại

Đàm Huy
Đàm Huy
11/06/2018 15:15 GMT+7

Hai nghi can giật điện thoại di động của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy thì bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt ngay sau đó.

Khoảng 9 giờ 40 ngày 11.6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn Q.Bình Thạnh thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BS 74 E1 - 030.17 giật điện thoại di động của một phụ nữ trước địa chỉ số 27 Nguyễn Thượng Hiền (P.5, Q. Bình Thạnh) rồi tăng ga bỏ chạy.
Chạy được hơn 10 m, hai nghi can bị Tổ CSHSĐN ép xe ngã xuống đường. Người ngồi sau bị bắt giữ cùng tang vật, còn nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bộ nhưng đến trước số nhà 35 Nguyễn Thượng Hiền (P.5) thì bị tóm gọn.
Đáng chú ý, kiểm tra trong túi xách của hai nghi can, CSHSĐN thu giữ 1 con dao dài 20 cm và 1 con dao bầu (dài 30 cm).
Hung khí cùng tang vật tung giữ được Ảnh: C.T.V
Qua làm việc ban đầu, hai nghi can khai Trương Đình Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ Q.10) điều khiển xe máy chở Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, ngụ Q.10) giật ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Diệu Linh (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Trước khi đi cướp, hai nghi can thủ sẵn hai con dao để phòng thân và chống trả khi bị truy đuổi.
Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an Q.Bình Thạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.