Mang di ảnh, lư hương đến trụ sở tỉnh ủy, UBND tỉnh khiếu kiện

01/11/2013 03:00 GMT+7

Chiều 31.10, đại tá Trương Ngọc Danh, Trưởng công an TP.Cà Mau (Cà Mau), có cuộc gặp với các cơ quan báo chí để thông báo về diễn biến vụ người dân đeo khăn tang, mang di ảnh, lư hương… đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau để khiếu kiện.

 Lực lượng công an áp giải những người quá khích về trụ sở
Lực lượng công an áp giải những người quá khích về trụ sở - Ảnh: Gia Bách

Cho rằng con gái mình là Đoàn Thị Kê (37 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình) bị chồng giết chết, sáng 31.10, vợ chồng ông Đoàn Văn Tòng - Trương Thị Em (ngụ ấp 3, xã An Xuyên, TP.Cà Mau) cùng khoảng 40 người bà con, thân tộc đeo khăn tang, mang lư hương, di ảnh, băng rôn đến trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau để khiếu kiện. Bất chấp sự can ngăn và giải thích của lực lượng công an, những người quá khích đã đạp ngã xe và lớn tiếng thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo công an, khoảng 1 giờ ngày 20.9, anh Trương Văn My (38 tuổi, chồng chị Kê) phát hiện chị treo cổ tự tử. Sau cái chết của chị Kê, gia đình hai bên không yêu cầu gì với cơ quan công an và đã tổ chức đám tang; anh My cũng đã xây mộ cho vợ. Nhưng đến ngày 26.9, phía gia đình chị Kê có đơn yêu cầu quật mồ khám tử thi vì cho rằng nạn nhân bị chồng giết.

Đến ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các ngành liên quan lập hội đồng và đến 4.10 thì tiến hành khai quật mồ, khám tử thi. Hội đồng khám nghiệm tử thi kết luận chị Kê tử vong do ngạt thở cơ học. Ngày 10.10, cơ quan CSĐT có quyết định không khởi tố vụ án hình sự; cùng ngày, Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng có văn bản thống nhất với quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra là có căn cứ.

Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Tòng không đồng ý với kết luận trên mà đòi đập mồ, chở thi hài đi khiếu kiện. “Đến ngày 26.10, gia đình ông Tòng đập mồ chị Kê, định mang thi hài đi khiếu kiện nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cũng trong ngày này, chúng tôi giải thích cho gia đình ông Tòng nếu không đồng tình với kết luận của cơ quan pháp y tỉnh, có thể yêu cầu cơ quan pháp y trung ương giám định. Và chúng tôi giới thiệu 3 cơ quan giám định pháp y trung ương để chọn lựa. Gia đình ông Tòng đã chọn cơ quan pháp y của Bộ Quốc phòng. Trong thời gian chờ cơ quan pháp y trung ương vào khám nghiệm thì xảy ra sự việc quá khích hôm nay”, đại tá Danh nói. Trước hành động quá khích trên, lực lượng công an đã tạm giữ 9 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhưng chiều cùng ngày, những người quá khích lại mang di ảnh, lư hương đến trước trụ sở cơ quan tiếp dân tỉnh đốt nhang, la hét và đòi công an phải thả những người bị bắt; buộc cơ quan công an mời tiếp 10 người về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Gia Bách

>> Vụ mang di ảnh đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh khiếu nại: Tạm giữ 19 người
>> Đeo khăn tang, mang di ảnh đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh khiếu nại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.