Mang lựu đạn đe dọa công an khi bị bắt giữ

18/10/2018 09:01 GMT+7

Khi công an đang làm việc với Đặng Quang Vị thì người này bất ngờ đưa 1 con dao và 1 quả lựu đạn trong túi ra đe dọa lực lượng chức năng.

Ngày 17.10, Công an H.Yên Thành (Nghệ An) bắt giữ Đặng Quang Vị (39 tuổi, ngụ xã Bảo Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Chiều 14.10, Công an H.Yên Thành bắt giữ Vị do có liên quan đến vụ đánh nhau. Tại trụ sở UBND xã Bảo Thành, khi công an đang làm việc với Vị thì người này bất ngờ đưa 1 con dao và 1 quả lựu đạn trong túi ra đe dọa lực lượng chức năng. Lãnh đạo công an huyện sau đó đến vận động Vị bỏ vũ khí nhưng không thành.
Khuya cùng ngày, không vận động được Vị, công an phải cho Vị ra về. Nhờ sự vận động của người thân, sau đó Vị giao nộp quả lựu đạn cho công an. Tuy nhiên, lợi dụng khi công an đang kiểm tra an toàn của quả lựu đạn, Vị đã bỏ trốn.
Sáng 17.10, Vị bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà bố vợ ở xã Thịnh Thành (H.Yên Thành).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.