Miền Bắc còn rét đậm

25/01/2008 23:54 GMT+7

Hôm qua 25.1, phía đông Bắc Bộ trời vẫn còn rét đậm, nhiệt độ lúc giữa trưa phổ biến từ 12-15 độ C; Hà Nội là 12,6 độ C (lúc 13 giờ). Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua cho biết, trong 3-4 ngày tới, lưỡi cao lạnh lục địa có cường độ mạnh còn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, sau đó suy yếu và biến tính chậm.

Đến khoảng đêm 29, ngày 30.1, lưỡi cao lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn có khả năng được bổ sung thêm. Do vậy, trong 7-8 ngày tới, ở phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nhiều ngày rét đậm, có nơi rét hại. Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa với đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.  

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.