Miền Bắc mưa rét

27/01/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ gây mưa, mưa rào nhẹ rải rác, kéo giảm nền nhiệt độ, trời rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm, một số nơi rét hại.

>> Không khí lạnh tăng cường, nguy hiểm trên biển
>> Không khí lạnh gây gió giật cấp 8 trên biển
>> Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Nam mưa nhiều

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Hà Nội xuống đến 15,6 độ C; Hưng Yên rét 15,1 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 14,6 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) rét 13,8 độ C.

Các tỉnh miền núi rét sâu hơn, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn 12 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 7,6 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất với mức nhiệt độ ngoài trời là 5,6 độ C.

Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.


Hà Nội lại mưa rét, ban đêm nhiệt độ được dự báo là sẽ xuống dưới mức rét đậm. Những người lao động ngoài trời sẽ lại phải đốt lửa "đuổi" rét - Ảnh: Quang Duẩn

Không khí lạnh cũng đang gây thời tiết nguy hiểm trên các vùng biển. Cụ thể, trên vịnh Bắc bộ và khu vực phía bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-cấp 7, giật cấp 7-cấp 8, biển động mạnh.

Diễn biến thời tiết tại các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau:

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-cấp3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu là 23-26 độ C.

Tại các tỉnh Đông Bắc bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-cấp 3, vùng ven biển cấp 3-cấp 4, trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C; cao nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến với hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc cấp 2-cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía nam có nơi 21-24 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía nam 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Tại các tỉnh Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo, mưa rét sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong 1-2 ngày tới.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.